Vừa đánh, vừa xoa

Thứ sáu, 02/06/2017 10:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-6, ông Chung Eui-yong - Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - đã lên đường đến Mỹ trong 2 ngày để thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai nước, vấn đề Triều Tiên và mối liên minh Hàn - Mỹ. 

Tuy nhiên, ưu tiên trọng tâm trong chuyến đi lần này của ông Chung Eui-yong chính là việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Nhiệm vụ được đặt ra là: trấn an đồng minh chính của Seoul rằng, tân Tổng thống Moon Jae-in sẽ không phế bỏ thỏa thuận này để làm hài lòng Trung Quốc và Nga.

Chuyến đi của ông Chung diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối quan ngại, vấn đề THAAD có thể gây ra bất đồng trong mối liên minh song phương lâu năm giữa Hàn-Mỹ. Hôm 30-5, Tổng thống Moon Jae-in tỏ ra rất tức giận và ra lệnh điều tra xem tại sao việc đưa thêm 4 bệ phóng của THAAD vào Hàn Quốc không được công bố. Nhà Xanh thậm chí khẳng định,  Bộ Quốc phòng cố tình giấu nhẹm thông tin về việc này.

Đáp trả, Lầu Năm Góc nói rằng, họ đã “rất minh bạch” với chính phủ Hàn Quốc về việc triển khai của THAAD. Động thái này đã khiến Mỹ phật ý và lo ngại THAAD sẽ bị “chết yểu”. Bởi quyết định của Tổng thống Moon về việc điều tra THAAD được đưa ra giữa lúc có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan đến THAAD đã được nới lỏng.

Tổng thống Moon ngay lập tức làm dịu những lo ngại này khi khẳng định, cuộc điều tra này không phải nhằm đảo ngược thỏa thuận giữa hai nước về THAAD, mà chỉ để thực hiện đúng các thủ tục của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thậm chí nhấn mạnh, ông không coi nhẹ thỏa thuận giữa hai nước về THAAD mặc dù đây là thỏa thuận của chính phủ tiền nhiệm. Nhưng ông muốn phải đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc này và việc triển khai cần phải tuân thủ chặt chẽ các thủ tục.

THAAD được triển khai vào tháng 3 ở vùng đông nam Seongju chỉ với 2 tải trọng tối đa là 6 máy phóng để chống lại mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. Trong chiến dịch tranh cử, ông Moon cam kết sẽ xem xét quyết định triển khai THAAD, vấn đề gây đau đầu cho Seoul trong suốt thời gian dài qua. Bình Nhưỡng 3 lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo kể từ khi ông Moon lên nắm quyền, duy trì các hoạt động liên quan đến tên lửa và hạt nhân nhằm chống lại lệnh trừng phạt và áp lực của Mỹ.

Điều này khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại và mong muốn THAAD sẽ giúp bảo vệ an ninh cho Seoul. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên chính trường Hàn Quốc.

Thanh Văn